An toàn giao thông

Tân An (Tân Kỳ) ra quân đợt cao điểm giải toả hành lang an toàn giao thông

20:53, 12/12/2023

Thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, xã Tân An huyện Tân Kỳ tổ chức ra quân tiến hành giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. 

Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT xã Tân An đã huy động phương tiện, lực lượng, tổ chức, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại hành lang ATGT.
Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT xã Tân An đã huy động phương tiện, lực lượng, tổ chức, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại hành lang ATGT.

Theo đó, đợt này, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT xã Tân An đã huy động phương tiện, lực lượng, tổ chức, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh lộ 534B, các tuyến đường huyện đoạn qua xã Tân An và trên các trực đường chính của xã, đồng thời kết hợp chỉnh trang đô thị tại các khu vực đông dân cư, các điểm trung tâm xã. Trong đó, đã triển khai tháo dỡ các trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các điểm tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa vi phạm hành lang ATGT, tiến hành chặt tỉa các cành cây có nguy cơ đổ, gãy gây mất an toàn và che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Xử lý dứt điểm, xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm. Đợt cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 25/02/2024.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 35m2 mái tôn, thu giữ 25 biển quảng cáo di động, tịch thu 15 ô dù, tiến hành cắt 30 cây cối các loại.
Các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 35m2 mái tôn, thu giữ 25 biển quảng cáo di động, tịch thu 15 ô dù, tiến hành cắt 30 cây cối các loại.

Trong buổi sáng ra quân, các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 35m2 mái tôn, thu giữ 25 biển quảng cáo di động, tịch thu 15 ô dù, tiến hành cắt 30 cây cối các loại, xử lý hành chính 15 hộ gia đình vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, thu giữ một số xe máy, xe điện dừng, đỗ vi phạm lòng lễ đường…

Địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là các hộ dân sống, buôn bán.

Bên cạnh đó, xã cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là các hộ dân sống, buôn bán 2 bên các trục đường thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự ATGT, tổ chức ký cam kết với từng hộ, từng đơn vị về thực hiện đảm bảo hành lang ATGT. 

     
 

  Bông Mai

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện